Sáng dậy là phải chải răng, nhưng đố bạn biết mình nên chải trước hay sau ăn sáng?

Minh Hồng
Tưởng chừng như là công việc ngày nào cũng làm nhưng nếu không biết thời điểm đánh răng đúng cách, chúng mình còn làm hại răng hơn đấy.

Từ ngày còn nhỏ, chúng mình đã được thầy cô và bố mẹ dạy đánh răng và nói về tác dụng của việc này tới răng miệng. Có 2 thời điểm bắt buộc phải đánh răng là vào buổi sáng và buổi tối. Buổi tối trước khi đi ngủ, còn buổi sáng thì sao nhỉ? Chúng mình nên đánh răng trước hay sau khi ăn sáng đây?

Sáng nào cũng đánh răng nhưng bạn có biết mình nên đánh răng trước hay sau khi ăn sáng không? - Ảnh 1
Theo nhiều chuyên gia, chúng ta nên đánh răng trước khi ăn sáng vì như vậy sẽ có lợi hơn cho men răng và sức khỏe răng miệng. Và đây là hai lí do:

Đầu tiên, trong khi bạn ngủ, vi khuẩn gây mùi và mảng bám trên răng sẽ hoạt động mạnh. Rửa sạch những vi khuẩn đó ngay lập tức bằng kem đánh răng có fluor sẽ loại bỏ mảng bám và vi khuẩn trên răng. Nó cũng bao phủ men răng của bạn với một hàng rào bảo vệ chống lại axit trong thực phẩm của bạn.

Tiếp theo, sau khi đánh răng, việc tiết nước bọt của ta sẽ tăng vọt trong 5 phút. Điều này giúp tiêu hoá thức ăn tốt hơn và tiêu diệt vi khuẩn có hại trong miệng một cách tự nhiên. 

Sáng nào cũng đánh răng nhưng bạn có biết mình nên đánh răng trước hay sau khi ăn sáng không? - Ảnh 2

Ngược lại, nếu bạn đánh răng ngay sau khi ăn sáng có thể làm che phủ răng với tàn dư của thức ăn, từ đó làm suy yếu men răng. Tuy vậy, nếu bạn có thói quen đánh răng sau khi ăn sáng, cần lưu ý những điều sau:

- Chờ từ 30 phút đến một giờ sau khi ăn rồi mới đánh răng.

- Để làm sạch răng và thơm miệng, hãy uống một ly nước hoặc nhai kẹo cao su không đường.

- Để ý thức ăn và đồ uống có tính a-xít như bánh mì, bánh ngọt, trái cây sấy khô, trái cây họ cam quýt và nước cam, và nếu bạn vừa ăn chúng, hãy nhớ đợi thêm một lúc trước khi đánh răng.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Sáng dậy là phải chải răng, nhưng đố bạn biết mình nên chải trước hay sau ăn sáng? tại chuyên mục Cẩm nang của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Cẩm nang khác

Top 5 loại củ tốt cho mắt

Cà rốt, khoai lang, củ cải chứa beta-carotene, lutein, vitamin C, A, kali có thể ngăn ngừa gốc tự do gây tổn thương và lão hóa tế bào mắt, cải thiện thị lực.

Bí kíp giúp bạn học hiệu quả

Đã đến thời điểm chúng mình phải tăng tốc tập trung học tất cả các môn để chuẩn bị cho mùa thi học kỳ 2 đạt hiệu quả cao nhất. Vậy, bạn đã có những “chiêu” để học “vào đầu ào ào” mà không hề bị áp lực? Hãy áp dụng vài bí Biết cách sắp xếp khoa học kíp dưới đây xem sao nhé!

Vì sao gọi gấc là "loại quả đến từ thiên đường"

Quả gấc là một trong những thực phẩm được sử dụng nhiều trong ẩm thực của người Việt bởi tính chất thơm, ngon. Mặt khác, đây cũng là loại "quả vàng" mà nước ta đang sở hữu với những tác dụng tuyệt vời cho sức khoẻ vì những hàm lượng cao chất dinh dưỡng và hoạt chất phòng bệnh.