Bật mí bí quyết đơn giản để cắt giảm chi tiêu của "bậc thầy tiết kiệm" người Nhật

Hồng Ngọc
Phương châm sống "trẻ sống tằn tiện, về già an nhàn" đã giúp bà Yoko Ogasawara người Nhật Bản tiết kiệm được khoảng 106 triệu/năm.

Bà Yoko Ogasawara (71 tuổi) được mệnh danh là "bậc thầy tiết kiệm" ở Nhật Bản, từng xuất bản nhiều cuốn sách chia sẻ về bí quyết chi tiêu của mình trên tạp chí, truyền hình. Trong suốt 40 năm qua, trung bình mỗi ngày bà chỉ tiêu 1.000 yên (hơn 200.000 đồng) cho quần áo, thực phẩm và phương tiện đi lại.

Theo đó, một bát cơm donburi có giá 700 yên (khoảng 145.000 đồng), một bát mì đơn giản có giá 600 yên (hơn 120.000 đồng) và vé xem phim thông thường giá 1.800 yên (hơn 370.000 đồng). Mức chi tiêu của bà Yoko được xem là khá tiết kiệm.

Bật mí bí quyết đơn giản để cắt giảm chi tiêu của
Bà Yoko Ogasawara được mệnh danh là "bậc thầy tiết kiệm" ở Nhật Bản.

Nếu không tính các chi phí cơ bản như tiền thuê nhà, điện nước thì bà chỉ tiêu tốn 31.000 yên/tháng. Trong khi đó, con số này của một người bình thường là khoảng 73.705 yên/tháng. Mỗi năm, bà Yoko có thể tiết kiệm được 512.460 yên (khoảng 106 triệu/năm).

Với mức chi tiêu chỉ bằng một nửa mức trung bình của mọi người mà vẫn sống tốt, bà Yoko Ogasawara trở nên nổi tiếng khắp Nhật Bản. Bà không chỉ nhận lời phỏng vấn trên tạp chí mà còn xuất bản một số cuốn sách dạy mọi người cách tiết kiệm tiền hiệu quả.

Trong chương trình chào buổi sáng của đài Fuji TV mới đây, bà đã chia sẻ một số mẹo chi tiêu tuyệt vời để tiết kiệm những chi phí không cần thiết trong cuộc sống. Bà Yoko Ogasawara cho biết, bản thân luôn tái chế hộp nhựa và túi nilon để dùng thay cho màng bọc nhựa. Chúng cũng có công dụng để đặt rau củ sơ chế thay cho đĩa.

Bật mí bí quyết đơn giản để cắt giảm chi tiêu của
Những mẹo nhỏ trong cuộc sống hàng ngày giúp bà tiết kiệm được một số tiền lớn.

Những chiếc hộp ngũ cốc giấy đã cũ được dùng để chứa những chiếc túi nilon gấp gọn. Thay vì pha trà bằng ấm, bà Yoko pha trực tiếp vào tách để đỡ tốn nước. Nước và bã trà còn được dùng để chan cơm, nghe có vẻ lạ nhưng đây vốn là một món ăn truyền thống của Nhật tên Ochazuke.

Ngoài ra, giấy vệ sinh cuộn được bà thay cho giấy ăn đóng hộp để bớt chi phí. Loại giấy này vẫn đáp ứng mọi nhu cầu thường ngày mà lại có giá rẻ hơn nhiều so với những hộp giấy ăn cao cấp. Những tờ hóa đơn cũng được tận dụng bằng cách kẹp chúng thành tệp nhỏ để làm giấy ghi chú, dùng ghi chép công việc hàng ngày.

Một số đồ dùng dạng tuýp như kem đánh răng, sữa rửa mặt rất khó để vắt kiệt. Vì vậy, khi dùng sắp hết bà sẽ cắt chúng ra và vét hết phần bên trong. Người phụ nữ Nhật Bản này cũng có thói quen dùng những tờ rơi quảng cáo thực phẩm, giấy tạp chí để trải lên bàn ăn. Cách này giúp bà không phải tốn tiền mua khăn trải bàn.

Bật mí bí quyết đơn giản để cắt giảm chi tiêu của
Phòng bếp cũng là nơi bà ngồi ăn có view nhìn ra ngoài rất đẹp.

Theo bà Yoko, vừa ăn vừa nhìn các hình ảnh đẹp mắt in trên giấy khiến bà ăn ngon hơn. Dù chỉ ăn cơm chan nước trà cũng cảm thấy như đang được thưởng thức sơn hào hải vị. Yoko Ogasawara cũng gợi ý mọi người nên tự đặt ra trước hạn mức số tiền nên tiêu trong 1 ngày, 1 tuần hoặc 1 lần đi chơi, mua sắm. Phần còn lại nên được kẹp riêng để tránh tiêu xài hoang phí.

Trước khi đi mua sắm, bà luôn viết ra danh sách những món đồ cần mua. Tới siêu thị chỉ tìm theo danh sách đó và nhanh chóng đến khu vực có món hàng cần mua, tránh la cà khắp nơi khiến mua sắm những thứ không có trong dự kiến.

Lối sống tiết kiệm đã được bà Yoko Ogasawara thực hành suốt 40 năm qua. Với bà, tiết kiệm là triết lý giúp bản thân có cuộc đời thư thái, không phải gánh nợ nần. Phương châm  của bà là "trẻ sống tiết kiệm, về già an nhàn".

Bật mí bí quyết đơn giản để cắt giảm chi tiêu của
Bà cũng tận dụng nhiều thứ để làm đồ dùng hay trang trí trong nhà.

Nhiều người cảm thấy cuộc sống này là khổ sở, hành xác. Song bà Yoko cho rằng đó là cách sống vừa bảo vệ môi trường, tài nguyên vừa giúp bản thân có tiền tiết kiệm để làm những thứ mình thích, như đi du lịch nước ngoài chẳng hạn.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bật mí bí quyết đơn giản để cắt giảm chi tiêu của "bậc thầy tiết kiệm" người Nhật tại chuyên mục Kỹ Năng Sống của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Kỹ Năng Sống khác

Teen học quản lý tài chính cá nhân

Đối với thiếu niên, tương lai của thế giới, cách các teen quản lý tiền, sử dụng tiền và kiếm tiền sẽ ảnh hưởng rất lớn đến không chỉ hạnh phúc sau này, mà còn ảnh hưởng đến tương lai của thế giới.

Làm thế nào để tự khích lệ mình?

Trong cuộc sống cũng như trong học tập, bạn có thể gặp một vài rắc rối, trắc trở. Có thể là bài kiểm tra điểm thấp, bị bạn bè hiểu lầm... khiến tâm trạng bạn lo lắng, chán nản. Sự chán nản, thất vọng không chỉ một ngày, có thể nhiều ngày, nhiều tháng, nếu bạn không biết cách vượt qua.

Có một ngày gọi là sinh nhật

Sắp đến sinh nhật con rồi. Không chỉ con, mà cả nhà đều mong đợi. Mẹ đã chuẩn bị sẵn tinh thần chiêu đãi con và các anh chị em họ của con những món ngon các con vẫn thích. Mọi người đang tìm hiểu xem con đang mơ ước được nhận món quà gì?

Dạy kĩ năng sống cho học sinh qua chuyện cổ tích

Các bạn học sinh khối 3 trường Tiểu học Quang Trung (quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) đã được tham gia diễn đàn “Xây dựng kĩ năng sống cho trẻ qua chuyện cổ tích”. Diễn đàn là một trong những hoạt động phát triển năng lực học sinh.