Hà Nội tuyển sinh mầm non, đầu cấp từ 1/7
Hà Nội tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 theo hình thức trực tuyến; xét tuyển theo nơi cư trú, ứng dụng GIS và AI trong phân tuyến.
Hà Nội tuyển sinh mầm non, đầu cấp từ 1/7
Hà Nội tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 theo hình thức trực tuyến; xét tuyển theo nơi cư trú, ứng dụng GIS và AI trong phân tuyến.
Sau một khoảng thời gian học tập ở nước ngoài, Phương Anh đã quay về Việt Nam và chọn gắn bó 4 năm thanh xuân với ĐH Ngoại Thương. Có lẽ đây chính là quyết định đúng đắn nhất của cô nàng, tại đây cô đã thực hiện được ước mơ thủ khoa của mình.
Cả 3 nữ sinh đều được tuyển thẳng vào những chuyên ngành hot như Quan hệ quốc tế, Truyền thông quốc tế của Học viện Ngoại giao nhờ 8.5 IELTS ngay từ THPT. Vậy bí kíp học tập của các bạn ấy là gì, hãy cùng khám phá nhé!
Tin giáo dục hôm nay: Dịch bệnh Covid-19 hình thức dạy học online bỗng trở nên phổ biến, công việc của giáo viên cũng nhiều hơn, áp lực dạy học càng lớn hơn, đặc biệt là đối với giáo viên tiểu học.
Ngày 27/9, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có yêu cầu tới các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tiếp tục dạy học bằng hình thức trực tuyến.
Nếu không sắp xếp nguyện vọng hợp lý thì điểm cao vẫn có thể trượt đại học. Điều mà "suýt nữa" cậu bạn Dương Công Hiếu phải nếm trải.
Năm nay, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM ghi nhận số lượng thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT thấp kỷ lục.
Tin giáo dục hôm nay 26.9 được biết do xuất hiện ca Covid-19 mới trong cộng đồng nên TP.Vinh (Nghệ An) tạm thời chưa cho học sinh đến trường như kế hoạch trước đó.
Là thủ khoa đầu vào khối chuyên Toán, Hóa của các trường THPT chuyên tại Hà Nội và đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi quốc tế nên Nguyễn Mạnh Quân được mọi người gọi bằng cái tên thân thương "Siêu nhân trường Ams".
Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương, Sở đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng 4 kịch bản dạy học ứng phó với diễn biến của dịch Covid-19 để báo cáo UBND thành phố, trong đó có kịch bản tổ chức cho học sinh lớp 6, lớp 9, lớp 10 và lớp 12 ở “vùng xanh” có thể đến trường học…
Tin giáo dục hôm nay 25.9: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, rất nhiều thí sinh dù đã chuẩn bị ôn tập rất kỹ lưỡng nhưng lại không thể tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT nên cũng không có cơ sở để đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng. Vì vậy, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu các trường bổ sung phương án tuyển sinh đối với các trường hợp thí sinh này.
Ngay khi các trường học chuẩn bị mở cửa trở lại cho năm học mới, thì các trường hợp nhiễm Covid-19 lại bắt đầu gia tăng ở Mỹ, phần lớn là do biến thể delta lây lan mạnh. Các nhà quản lý trường học trên khắp nước Mỹ đang nỗ lực để đưa học sinh trở lại lớp học một cách an toàn, và cung cấp cho trẻ một môi trường học tập phong phú.
Lãnh đạo trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bạc Liêu cho biết đơn vị này có 83 học sinh lớp 12 đăng ký xét tuyển đại học năm 2021 thì có 56 em trúng tuyển.
Trong bối cảnh các lớp học phải tổ chức trực tuyến vì dịch bệnh Covid-19, các thầy, cô giáo có thể lưu ý một số điều sau để việc dạy và học được hiệu quả.
Thực hiện chương trình học trực tiếp sau khi mở cửa trường học trở lại được chưa đầy một tháng thì Indonesia đã có hàng chục ngàn học sinh, sinh viên và giáo viên bị mắc Covid-19.
Bộ sách “Đồng hành cùng con bước vào lớp 1” được đánh giá là cẩm nang kịp thời hỗ trợ bố mẹ giúp con tự tin học tập khi dịch bệnh còn đang phức tạp.
Các chuyên gia trước đây đã ước tính rằng Hoa Kỳ cần tỷ lệ tiêm chủng ít nhất 75% để đạt được mức “miễn dịch cộng đồng”.
Hiện đã có thông tin nhiều trường đại học công bố phương án xét tuyển bổ sung chỉ tiêu, tăng cơ hội trúng tuyển cho nhiều thí sinh.
Thay vì phải đóng học phí bằng tiền mặt, học sinh ở ngôi trường đặc biệt này chỉ cần nộp lại cho trường số rác thải tương tương với khoản học phí của mình. Nguồn học phí đặc biệt này sẽ được tái sử dụng để xây dựng các phòng học và khuôn viên trong trường.
Ít ai biết rằng đằng sau nụ cười và thành tích ấy là cả một câu chuyện dài đầy mồ hôi và nước mắt của chàng trai chưa một lần bỏ cuộc.
Giáo viên cần nhận thức sâu sắc về quá trình tiếp thu lĩnh hội và học tập của học sinh là điều rất quan trọng trong việc giảng dạy. Trên thực tế, nó được gọi là hiệu ứng “người nuôi dưỡng”.