Miền Bắc mưa dông, Nam Bộ đề phòng lốc sét ngày 26/2
Ngày 26/2, nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Bạn nhỏ cần chú ý phòng tránh và mang theo ô, áo mưa khi đi học.
Miền Bắc mưa dông, Nam Bộ đề phòng lốc sét ngày 26/2
Ngày 26/2, nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Bạn nhỏ cần chú ý phòng tránh và mang theo ô, áo mưa khi đi học.
Chương trình đón Tết năm nay được các bạn sinh viên chuẩn bị chu đáo, để lại ấn tượng khó quên.
Đi ăn trộm lấy may, đánh thức gia súc dậy đón Tết, ném xôi để cầu may, cướp giọng gà... là những phong tục độc đáo của các dân tộc Việt vào dịp Tết.
Chúng ta đang được sống trong không khí háo hức và hối hả của những ngày giáp Tết. Với nhiều người, đây là dịp đặc biệt để nhìn nhận lại bản thân trong suốt cả một năm. Thế còn đối với các bạn nhỏ, Tết là gì?
Đúng 22h ngày 15/2 (tức tối 30 Tết), pháo hoa đã nở rực rỡ trên bầu trời TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) thu hút hàng vạn người dân đến xem, khiến các đoạn đường trung tâm thành phố kẹt cứng.
Hà Nội mưa xuân lất phất trong khi thời tiết ở Sài Gòn đẹp. Hàng nghìn người dân đổ ra bờ hồ Hoàn Kiếm và trung tâm Sài Gòn chờ đón khoảnh khắc chuyển giao năm mới năm cũ.
Trong làn gió xuân, hãy cùng ngắm phố phường TP.HCM rực rỡ sắc màu trước thềm năm mới. Giờ giao thừa còn cách không xa.
Ngoài Việt Nam, một số quốc gia châu Á có phong tục đón Tết âm lịch như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Mông Cổ.
Trong rất nhiều phong tục của người Việt mỗi dịp Tết Nguyên đán về thì tắm nước cây mùi già ngày tất niên là một trong những nét đẹp văn hóa vẫn được nhiều gia đình duy trì cho đến tận ngày nay.
Tết là dịp gia đình sum họp bên nhau, nhưng đối với những du học sinh cái Tết quê hương lại trở nên khá xa. Nhiều bạn du học sinh đã đón Tết cùng bạn bè ở Hàn Quốc.
Mỗi người đều có những kỉ niêm tuổi thơ riêng, đặc biệt những kí ức về Tết lại càng làm cho con người ta cảm thấy bâng khuâng khi nghĩ lại. Cùng xem tuổi thơ của 9X trong những ngày Tết có gì đặc biệt.
Trong tiết trời đặc trưng miền Bắc ngày giáp Tết, những con phố cổ Hà Nội dường như tấp nập hơn. Hãy cùng phóng viên báo Thiếu niên Tiền phong xuống phố những ngày này để xem các bạn nhỏ theo chân ba mẹ, ông bà đi chợ Tết nhé!
Đây là lời chia sẻ của PGS.TS, chuyên gia văn hóa Phạm Ngọc Trung - nguyên Trưởng khoa Văn hóa học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền - trước những biến tướng của việc mừng tuổi đầu năm.
Trong số 96 học sinh (HS) Hà Tĩnh tham dự kỳ thi HS giỏi quốc gia năm nay, có 5 bạn đến từ các trường THPT không chuyên đều đạt giải.
Mỗi một khóa học trải nghiệm ngày Tết dành cho trẻ em từ độ tuổi 6 đến 11 thường kéo dài 4 buổi. Với các vị phụ huynh đây là một cơ hội hiếm có và là bài học bổ ích cho trẻ em thời hiện đại.
Năm 20 tuổi, nhà văn Trang Hạ không ăn Tết ở nhà, và chị không biết rằng đó là cái Tết cuối cùng của mẹ.
Năm hết Tết đến, một cô giáo ở TP.HCM quyết định mừng tuổi cho học trò theo cách độc lạ. Chỉ với 60.000 đồng, cô đã mang lại không khí vui nhộn cho cả lớp như thể xuân về sớm.
Tối 10/2, Thầy Bùi Hữu Nghĩa - Hiệu trưởng THCS Trưng Vương, Tp. Pleiku, Gia Lai xác nhận hai học sinh lớp 8 của trường đi chơi sau giờ tan học, đã bị đuối nước tại khu vực ruộng lúa nước cách trường khoảng 1,5km.
Heekcaa là thương hiệu trà sữa nổi tiếng của Đài Loan, thời gian gần đây, tại Hà Nội xuất hiện thương hiệu này nhưng đâu mới là hàng chính hãng?
Sơn La là một trong nhiều địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng của không khí lạnh tăng cường, đặc biệt ở huyện vùng cao như Vân Hồ.
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, hầu hết các trường hiện nay chưa có bể bơi (chỉ có 0,4% - 0,6% số trường phổ thông và 13% số trường đại học có bể bơi).